Nhật Bản tăng cường phòng ngừa siêu động đất

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa chủ trì cuộc họp của ủy ban phòng chống thảm họa trực thuộc chính phủ, trong đó đề ra các biện pháp ứng phó dựa trên kịch bản một trận siêu động đất có thể xảy ra ở ngoài khơi các vùng biển Hokkaido và Tohoku phía Bắc nước này và gây ra sóng thần.
Một ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Kunimi-machi, tỉnh Fukushima (Nhật Bản), ngày 17-3-2022. Ảnh: THX/TTXVN
Một ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Kunimi-machi, tỉnh Fukushima (Nhật Bản), ngày 17-3-2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Kyodo, tại cuộc họp, Chính phủ Nhật Bản đã nêu tên 108 thành phố nằm trải dài từ Hokkaido tới tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo, là những thành phố có nguy cơ cao nhất chịu thiệt hại do sóng thần, dựa trên kịch bản một trận siêu động đất gây ra sóng thần bắt nguồn từ Rãnh Nhật Bản và lan rộng từ Hokkaido tới phía Đông quần đảo Boso, gần thủ đô Tokyo, và từ Rãnh Chishima, nằm ngoài khơi quần đảo Chishima.

Những thành phố từ tỉnh Hokkaido tới tỉnh Fukushima được dự báo sẽ hứng chịu tình trạng ngập lụt với mực nước dâng từ 30cm trở lên sau khi trận siêu động đất xảy ra được 40 phút, trong khi những thành phố ở tỉnh Ibaraki và Chiba cũng xảy ra tình trạng tương tự trong vòng 30 phút sau động đất.

Tin cùng chuyên mục