Theo AP, Thủ tướng Kishida tái cam kết xem xét “tất cả các lựa chọn”, bao gồm cả khả năng tấn công phủ đầu căn cứ của kẻ thù. Phát biểu trước hàng trăm thành viên Lực lượng Phòng vệ trên bộ tại trại Asaka, phía Bắc Tokyo, ông Kishida đánh giá tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản đang thay đổi nhanh chóng và “thực tế đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết”. Ông cho biết chính phủ sẽ tiến hành các cuộc thảo luận “bình tĩnh và thực tế” để xác định những gì cần thiết nhằm bảo vệ cuộc sống của người dân.
Trước đó một ngày, nội các của ông Kishida đã yêu cầu Quốc hội thông qua 770 tỷ yen (6,8 tỷ USD) ngân sách quốc phòng bổ sung đến tháng 3-2022 để mua tên lửa phòng thủ, tên lửa chống tàu ngầm và các loại vũ khí khác. Đây là kỷ lục đối với ngân sách quốc phòng bổ sung, nâng chi tiêu quân sự của Nhật Bản trong năm hiện tại lên mức hơn 6,1 ngàn tỷ yen (53,2 tỷ USD), tăng 15% so với năm 2020.
TAG :
Tin cùng chuyên mục

Mưa bão hoành hành tại Áo, Italy, Pháp

Australia: Thiếu hụt lao động nghiêm trọng

WHO nghiên cứu khả năng đột biến gene của virus gây bệnh đậu mùa khỉ

Sức khỏe tâm thần của nông dân Canada xấu đi

Nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên gặp khó

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Ukraine

Hợp tác xã năng lượng ở châu Âu

Dùng công nghệ cứu hỏa AI bảo vệ di tích cổ

Lật xe khách tại Maroc, 23 người thiệt mạng
