Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính đảm bảo các quỹ để tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên 2% GDP trong vòng 5 năm tới.
Tàu của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tàu của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Kyodo, Nhật Bản từ lâu giới hạn chi tiêu quốc phòng hàng năm ở mức khoảng 1% GDP, tương đương hơn 5 ngàn tỷ yen (36 tỷ USD). Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền trước đó đã đề nghị chính phủ cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng của quốc gia lên 2% GDP trở lên mỗi năm, mức ngang bằng với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong vòng 5 năm tới.

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ cần 48 ngàn tỷ yen trong 5 năm tới để cải thiện khả năng phòng thủ của Tokyo trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Ông Kishida cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét đồng thời các khoản chi tiêu và doanh thu vào tháng tới để đảm bảo cho nguồn ngân sách quốc phòng.

Tin cùng chuyên mục