Nhật Bản phát triển tên lửa tầm xa mới

Kênh NHK đưa tin, Chính phủ Nhật Bản nhất trí thông qua chính sách phòng thủ tên lửa mới, trong đó sẽ phát triển một loại tên lửa tầm xa có thể tấn công các mục tiêu từ vị trí bên ngoài tầm bắn của đối phương. 
Tàu chiến thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tàu chiến thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: AFP

Kế hoạch trên dự kiến mở rộng đáng kể tầm bắn của tên lửa đất đối hạm hiện có của Lực lượng Phòng vệ trên bộ. Loại tên lửa hành trình mới với tầm xa hơn sẽ có thể được phóng từ tàu và máy bay.

Chính sách phòng thủ tên lửa mới bao gồm việc chế tạo 2 tàu trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. Đây là chương trình thay thế cho kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên mặt đất Aegis Ashore đã bị gác lại.

Bộ trưởng Phòng vệ Kishi Nobuo cho biết Nhật Bản phải xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa vững mạnh trong bối cảnh mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng.

Tin cùng chuyên mục