Nhật Bản phản đối Hàn Quốc đưa quân tới đảo tranh chấp

Ngày 20-10, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết Tokyo phản đối kế hoạch của Hàn Quốc về việc triển khai một đơn vị quân đội để bảo vệ quần đảo phía Hàn Quốc gọi là Dokdo, Nhật Bản gọi là Takeshima, quần đảo hai nước đang tranh chấp.
Quần đảo Dokdo/Takeshima là khu vực tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản
Quần đảo Dokdo/Takeshima là khu vực tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản
 Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Kono bày tỏ lo ngại rằng động thái của Seoul có thể làm tổn hại quan hệ song phương, trong bối cảnh cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Ông Kono tuyên bố Tokyo không thể chấp nhận kế hoạch của Seoul và phản đối mạnh mẽ kế hoạch này. 

Trước đó, ngày 19-10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin quân đội nước này đã thông báo kế hoạch triển khai một đơn vị mới tới Dokdo/Takeshima trong giai đoạn 2018-2020 để bảo vệ quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản. Quần đảo Dokdo/Takeshima là khu vực tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản kể từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước. 

Tin cùng chuyên mục