Nhật Bản nhận diện tàu ngầm Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp

Ngày 15-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tố cáo tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc được phát hiện ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông hôm 11-1 là một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư)
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư)

Tokyo đã phản đối Bắc Kinh và cho rằng sự hiện diện của tàu ngầm này tại khu vực tranh chấp làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu ngầm lớp Shang là loại tàu ngầm tấn công mới được trang bị tên lửa hạm đối hạm có tầm bắn tối đa 40km và ngư lôi. Ông Onodera cho biết, tàu ngầm này có khả năng mang theo tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục