Nhật Bản: Đâm xe vào người đi bộ, 9 người bị thương

Theo NHK, rạng sáng 1-1, một đối tượng lái ô tô đâm vào người đi bộ tại quận Harajuku ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, làm 9 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. 
Hiện trường vụ đâm xe. Ảnh: AP
Hiện trường vụ đâm xe. Ảnh: AP

Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Kazushiro Kusakabe, 21 tuổi, người lái chiếc xe đi thuê có biển đăng ký ở Osaka, vì tình nghi mưu sát. Cảnh sát cho biết đối tượng Kusakabe thừa nhận gây ra vụ tấn công để trả đũa một vụ thi hành án tử hình.

Trong khi đó, ở Đức, một người đàn ông cố tình đâm xe ô tô vào đám đông ở miền Tây nước này làm 4 người bị thương. Đối tượng đã bỏ trốn về hướng thành phố Essen gần đó trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Còn tại Anh, đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao tại ga tàu Victoria ở thành phố Manchester khiến 3 người bị thương, bao gồm 1 cảnh sát. Một người đàn ông đã bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát Anh cho biết, vụ tấn công trên là khủng bố, đồng thời thông báo đang lục soát một địa chỉ tại khu vực Cheetham Hill thuộc thành phố Manchester.

Tin cùng chuyên mục