Nhật Bản công bố kế hoạch mới hỗ trợ người dân

Ngày 9-11, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đảng liên minh Komei ở Nhật Bản đã thống nhất cấp một khoản trợ cấp có tổng giá trị lên tới 100.000 yen (886 USD) cho mỗi người dân nước này từ 18 tuổi trở xuống để tháo gỡ phần nào khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Theo Kyodo, khoản trợ cấp gồm 400 USD tiền mặt và số lượng phiếu mua hàng trị giá tương tự. Việc giải ngân sẽ được triển khai từ nay đến mùa xuân. Tuy nhiên, theo đề xuất của ông Toshimitsu Motegi - Tổng Thư ký LDP, những gia đình có thu nhập khoảng 80.000USD/năm sẽ không được nhận trợ cấp.

Chương trình nằm trong gói kích thích kinh tế mà Thủ tướng Fumio Kishida cam kết trước đó. Theo kế hoạch, Quốc hội Nhật Bản sẽ họp phiên bất thường từ ngày 10 đến 12-11 để thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2021, trong đó có các biện pháp kinh tế mới nhằm vực dậy nền kinh tế.

Tin cùng chuyên mục