Nhật Bản chú trọng giải quyết các vấn đề của trẻ em

Quốc hội Nhật Bản ngày 15-6 ban hành đạo luật thành lập một cơ quan mới của chính phủ có nhiệm vụ giám sát các chính sách liên quan tới trẻ em. 
Trẻ em tại một trường mẫu giáo ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN
Trẻ em tại một trường mẫu giáo ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan mới này dự kiến được đặt tên là Cơ quan trẻ em và gia đình, sẽ có nhiệm vụ thống nhất các chính sách của các bộ ngành chính phủ và các thực thể để giải quyết tốt hơn các vấn đề liên quan tới trẻ em như tỷ lệ sinh giảm, tình trạng đói nghèo và tội phạm tình dục.

Cơ quan mới sẽ có hơn 300 nhân viên, trong đó cả những nhân viên được tuyển dụng từ các tổ chức tư nhân giàu kinh nghiệm về nuôi dạy trẻ. Người đứng đầu cơ quan này sẽ được trao quyền thúc giục các văn phòng khác của chính phủ tiến hành các biện pháp điều chỉnh nếu các chính sách của họ dường như không mang lại hiệu quả. 

Tin cùng chuyên mục