Nhật Bản cấp tín dụng hỗ trợ Indonesia giảm nhẹ thiên tai

Theo Antara, ông Santo Darmosumarto, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia, và Đại sứ Nhật Bản tại Indonesia, Masafumi Ishii, đã ký kết các điều khoản liên quan đến khoản vay trị giá 31,8 tỷ yen (289 triệu USD) mà Nhật Bản dành cho Indonesia để cải thiện năng lực quản lý trong công tác giảm nhẹ thiên tai.
Thảm họa động đất và sóng thần tại đảo Trung Sulawesi năm 2018. Ảnh: EPA
Thảm họa động đất và sóng thần tại đảo Trung Sulawesi năm 2018. Ảnh: EPA

Đây là khoản vay nằm trong dự án cho vay bằng đồng yen nhằm cải thiện năng lực giảm nhẹ thiên tai của Indonesia. Dự án này cũng góp phần khuyến khích cải thiện các chính sách và bộ máy làm việc trong các bộ, ngành của Indonesia hiện nay.

Khoản vay trên được giải ngân thông qua Chương trình Quản lý và tăng cường ứng phó với thảm họa thiên tai (DREAM) và sẽ được hoàn trả sau 15 năm với lãi suất 0,4%/năm.

Cũng theo Tham tán kinh tế Shimizu Kazuhiko, năm 2019, Nhật Bản đã giải ngân một phần khoản vay trong dự án trên và sẽ tiếp tục trong 2 năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục