Dự luật cũng được Hạ viện thông qua hồi tháng 5-2017 và lần này đã vượt qua sự phản đối yếu ớt của phe đối lập chống lại nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và sự chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng Tư pháp Katsutoshi Kaneda.
Đạo luật mới này cho phép các điều tra viên buộc tội một cá nhân hoặc tổ chức có âm mưu khủng bố hoặc các tội ác nghiêm trọng khác. Tuy nhiên, các tổ chức quyền lợi, Hiệp hội luật gia Nhật Bản và nhiều học giả đã phản đối luật này, cho rằng luật quá chung chung, có thể bị lợi dụng để nghe trộm các công dân vô tội và đe dọa quyền riêng tư và tự do bày tỏ được đảm bảo trong hiến pháp. Trước khi được thông qua, dự luật này cũng đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp cả nước.
Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ đại dương mang ý nghĩa sống còn

Châu Âu nỗ lực chống thông tin sai lệch về vaccine

Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022

Thế giới lo ngại về biến thể phụ BA.4 và BA.5

Không đủ tiền thanh toán, Sri Lanka tiếp tục gặp khủng hoảng về nhiên liệu

Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk

Bộ trưởng Kinh tế Argentina từ chức

Ưu tiên minh bạch

Nga phản bác đề xuất loại bỏ tư cách thành viên HĐBA Liên hiệp quốc
