Nhật Bản, Ấn Độ xem xét khả năng mở kho dầu dự trữ

Theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nhật Bản và Ấn Độ đang cân nhắc đề xuất mở kho dầu dự trữ chiến lược quốc gia để phối hợp với các nền kinh tế lớn khác nhằm hạ nhiệt giá dầu. 
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở tỉnh Iwate, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở tỉnh Iwate, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Japan Today cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã để ngỏ khả năng nước này sẽ mở kho dự trữ dầu vào cuối tuần này, mặc dù Nhật Bản chưa từng giải phóng kho dầu dự trữ vì lý do giá dầu tăng.

Trong khi đó, New Dehli đã tổ chức các cuộc tham vấn với Mỹ về việc mở kho dầu dự trữ chiến lược. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã đề nghị Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản mở kho dự trữ dầu sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác (OPEC+) từ chối tăng sản lượng khai thác.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết Seoul không thể giải phóng kho dự trữ do giá dầu tăng, mà chỉ có thể làm việc này trong trường hợp xảy ra mất cân bằng nguồn cung. 

Tin cùng chuyên mục