Trong đó, nông nghiệp đạt 7.253 tỷ đồng (46,56% kế hoạch và tăng 3,27% so cùng kỳ), lâm nghiệp đạt 147 tỷ đồng (47,68% kế hoạch và tăng 0,95%), thủy sản đạt 1.608 tỷ đồng (39,90% kế hoạch và tăng 0,52%).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo đỉnh lũ năm 2021 ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng từ báo động 1 - báo động 2 (BĐ1-BĐ2) xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Trong khi đó, mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long do ảnh hưởng mạnh của thủy triều, đỉnh lũ năm tại các trạm hạ lưu dao động ở mức BĐ2-BĐ3, một số trạm trên BĐ3.
Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam lưu ý, các địa phương ĐBSCL cần theo dõi những biến động bất thường của thời tiết. Cần quan tâm 2 thời điểm về tình trạng lũ nội đồng là “lũ đầu vụ và lũ chính vụ”. Lũ đầu vụ sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch vụ lúa hè thu trong năm, ảnh hưởng hệ thống bờ bao lửng; lũ chính vụ tác động đến các đê bao, bờ bao bảo vệ các khu vực dân cư, lúa thu đông, rau màu, cây công nghiệp và cây ăn trái…
Theo đó, lũ đầu vụ năm nay không cao và mực nước tập trung ở đầu nguồn sông Cửu Long như huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) ít ảnh hưởng ô bao kiểm soát lũ. Với lũ chính vụ, mực nước dự báo 3,8m tại Tân Châu (cuối tháng 9, đầu tháng 10), hầu hết diện tích sản xuất lúa thu đông nằm trong ô bao kiểm soát lũ nên đều an toàn.