Nhân viên bất động sản rao bán dự án “ma” bị phạt 7,5 triệu đồng

L.T.N. là nhân viên bất động sản của Công ty bất động sản Đại An Lộc rao bán dự án “ma” ở phường 14, quận 10, TPHCM. Khi khách tìm tới thì N. lại giới thiệu 1 dự án khác ở tỉnh Bình Dương.

Ngày 27-9, Công an quận 10 (TPHCM) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.T.N. (sinh năm 1993, ngụ TP Thủ Đức) vì có hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật với số tiền là 7,5 triệu đồng.

Nhân viên bất động sản rao bán dự án “ma” bị phạt 7,5 triệu đồng ảnh 1 Công an làm việc với L.T.N. 

Trước đó, trang facebook “Đất nền quận 10” đăng tải bài viết quảng cáo rao bán dự án đất nền tại góc ngã tư đường Thành Thái - Tô Hiến Thành (phường 14, quận 10) có kèm thông tin dự án.

Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định vị trí khu đất này chưa có pháp lý để triển khai dự án như bài viết quảng cáo. Qua xác minh, công an xác định người sử dụng trang facebook trên là L.T.N., trưởng nhóm kinh doanh Công ty bất động sản Đại An Lộc có địa chỉ ở quận Tân Bình.

Khi giới thiệu dự án đất nền tại góc ngã tư đường Thành Thái - Tô Hiến Thành, N. đã đưa máy tính bảng cá nhân có hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, pháp lý dự án, bản đồ quy hoạch phân lô cho khách hàng xem và khẳng định đây là dự án có thật, được chủ đầu tư ủy quyền cho Công ty bất động sản Đại An Lộc bán.

Nhân viên Công ty bất động sản Đại An Lộc thông qua trang Facebook “Đất nền quận 10” đã thu hút một lượng khách hàng rất lớn, sau đó bố trí buổi gặp gỡ khách hàng để giới thiệu dự án trên tại một trung tâm hội nghị ở phường 9, quận Phú Nhuận.

Tại đây, sau khi sơ lược về dự án tại quận 10 thì công ty bất động sản này lại giới thiệu một dự án khác có tên Boulevard City tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, theo xác minh từ chính quyền địa phương, dự án này chưa được triển khai.

Tin cùng chuyên mục