Nhan sắc Việt “vào mùa”

Sau một năm gần như chững lại vì ảnh hưởng dịch Covid-19, các đấu trường sắc đẹp trong nước và thế giới đã trở lại đường đua. Nhiều thay đổi về quy chế, không hạn chế số lượng, bớt chịu sự ràng buộc bởi luật, khiến các đấu trường nhan sắc năm nay hứa hẹn bùng nổ.
Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ tham gia Miss Universe
Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ tham gia Miss Universe

Nhiều thay đổi

Cuối tháng 4, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa chính thức tuyển sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 với chủ đề “Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam”. Vòng sơ khảo dự kiến từ ngày 10-9 và đêm chung kết là 17-12.

Cuộc thi năm nay có nhiều điểm đổi mới: Tăng độ tuổi dự thi lên 27, lần đầu chọn Top 16 thay vì Top 15 như mọi năm, thay đổi format chương trình truyền hình thực tế, lần đầu có đêm trình diễn trang phục dân tộc.

Chỉ 1 ngày sau khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 khởi động, cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2021 cũng công bố chiến dịch tìm kiếm nhan sắc. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sẽ tổ chức hình thức giống quốc tế, chọn 4 vị trí hoa hậu cùng đăng quang là Miss Earth, Miss Earth Air, Miss Earth Water, Miss Earth Fire. Vòng tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ tháng 5, trực tiếp vào tháng 8 tại Hà Nội và TPHCM. Định kỳ 2 năm/lần, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021 cũng trở lại, mang chủ đề “Sức sống Việt Nam”. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 11. Từ tháng 4 đến tháng 8, ban tổ chức phát động “tuyển sinh” tại các trường đại học trên cả nước. 

Nếu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 chấp nhận thí sinh có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, thì cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 mở rộng cơ hội cho thí sinh chuyển giới. Ban tổ chức các cuộc thi cho biết, quy định phải có vẻ đẹp tự nhiên được gỡ bỏ, các thí sinh có cơ hội hoàn thiện vẻ ngoài, thí sinh được lựa chọn sẽ cân đo nhiều hơn ở trí tuệ, tài năng, ứng xử…

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nói: “Cuộc thi thúc đẩy cho những tiến bộ vận động xã hội, ở đó có bình đẳng giới và thấu cảm xã hội”.

Đặc biệt, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 gây bất ngờ khi là cuộc thi đầu tiên khẳng định sẽ chấp nhận thí sinh chuyển giới nữ tham gia, có thể vào Top 5. 

Nhan sắc Việt ra quốc tế

Khi hàng loạt đấu trường nhan sắc trong nước đã khởi động thì các đại diện nhan sắc Việt lần lượt ra thế giới chinh chiến. Miss Universe lần thứ 69 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến 16-5 (theo giờ Mỹ). Từ tối 2-5, Hoa hậu Khánh Vân đã lên đường sang Mỹ.

Ông Trần Ngọc Nhật, đại diện Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cho biết, Khánh Vân tham gia Miss Universe trong bối cảnh dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn phức tạp. Ông nói: “Chúng tôi khá lo lắng, tuy nhiên Ban tổ chức Miss Universe đưa ra nhiều quy định về phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cuộc thi. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm nhiều năm cử đại diện đi thi, chúng tôi chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho Khánh Vân”. 

Trước đó, để chuẩn bị hành trình chinh phục Miss Universe, Khánh Vân được huấn luyện, đào tạo ngay từ sau khi đăng quang. Dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cô vẫn chăm chỉ tập luyện các kỹ năng, trau dồi kiến thức, tất cả hành trình được phản ánh qua series digital “Road To Miss Universe 2020”. Ngoài Khánh Vân, đại diện Việt Nam tranh tài trên các đấu trường nhan sắc trong năm nay cũng đã được công bố.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tham gia Hoa hậu Thế giới vào tháng 12 tại Puerto Rico, Á hậu Phương Anh thi Hoa hậu Quốc tế vào tháng 11 tại Nhật Bản… Trước đó, cuối tháng 3, Á hậu Ngọc Thảo đã tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tại Thái Lan. Để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bắt tay làm dự án nhân ái, cùng ê kíp khảo sát tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) - địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn lũ năm 2020. 

Các đại diện Việt năm nay mỗi người có lợi thế riêng về sắc vóc, học vấn, tài năng… Tuy nhiên, ra thế giới, nếu muốn tiến sâu tốp cao chung cuộc thì phải sớm khắc phục các điểm hạn chế. Như với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, vẫn còn nhiều người băn khoăn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử; Á hậu Ngọc Thảo dù đẹp, sáng sân khấu nhưng khả năng giao tiếp, vốn ngoại ngữ hạn chế khiến cô không đi sâu vào được tốp cao… Băn khoăn đối với Hoa hậu Khánh Vân là thiếu tự tin, lo lắng, thậm chí dù chất giọng của cô rõ ràng, rành mạch nhưng còn mắc khuyết điểm chưa đủ sự lan tỏa khi hô 2 chữ “Việt Nam”. Điều này được cô khắc phục với sự hỗ trợ của các chuyên gia, hoa hậu, á hậu đàn chị từng chinh chiến quốc tế trước đó. 

Thống kê sơ bộ, năm 2021 có ít nhất khoảng 5 - 6 cuộc thi nhan sắc diễn ra, chưa tính cuộc thi hoa khôi, người đẹp cấp tỉnh thành. Cơ chế mới giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng cũng nảy sinh lo ngại rằng sẽ loạn danh hiệu trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục