Nhà văn Hoàng Bội Giai: Các tác phẩm văn học cần phải viết về hoàn cảnh khốn cùng của con người

Nhân dịp ra mắt tác phẩm dành cho thiếu nhi tiếp theo của nhà văn Hoàng Bội Giai - Vũ điệu của ong dại (Chibooks và NXB Lao Động), Chibooks vừa tổ chức giao lưu giữa độc giả và nhà văn theo hình thức trực tuyến. 

Nhà văn Hoàng Bội Giai sinh ra ở Như Cao, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 1973, bà công bố tác phẩm văn học đầu tiên. Năm 1982, bà tốt nghiệp chuyên ngành văn học của khoa Văn, Đại học Bắc Kinh. Bà trở thành nhà văn chuyên nghiệp trực thuộc Hiệp hội Nhà văn Giang Tô vào năm 1984, là thành viên Ủy ban Quốc gia Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc và từng giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Giang Tô.

Vào tháng 12 năm 2019, Hoàng Bội Giai được liệt vào “Bảng xếp hạng các nhà văn Trung Quốc của tháng” do Đại học Leeds (Vương quốc Anh) bình chọn. Ngoài ra, bà còn được đề cử cho Giải thưởng Hans Christian Andersen vào năm 2020 và Giải thưởng văn học Astrid Lindgren vào năm 2023.

Nhà văn Hoàng Bội Giai: Các tác phẩm văn học cần phải viết về hoàn cảnh khốn cùng của con người ảnh 1 Một số tác phẩm của nhà văn Hoàng Bội Giai được xuất bản tại Việt Nam 
Các tác phẩm văn học thiếu nhi tiêu biểu của nhà văn Hoàng Bội Giai bao gồm: Em muốn làm con ngoan; Hôm nay, em là người giương cờ; Em thơm mẹ; Bạn là bảo bối của tôi; Bóng hoa thủy tiên của Ngải Vãn Vãn; Thế giới của Dư BảoĐôi mắt trẻ thơ...

Chia sẻ về tác phẩm Vũ điệu của ong dại vừa được dịch và xuất bản tại Việt Nam, nhà văn Hoàng Bội Giai cho biết, trước khi viết ra một tác phẩm lớn, tác giả thường ấp ủ, nuôi dưỡng ý tưởng trong khoảng một, hai năm, đợi nó sinh sôi, nảy nở, phá vỡ lớp kén, sau đó mới ngồi lại và từ từ kéo tơ ra khỏi kén. Riêng ý tưởng viết Vũ điệu của ong dại đã được bà nuôi dưỡng và có ý định viết từ ba mươi năm trước. Vì nhiều nguyên nhân nên bà vẫn chưa thể đặt bút xuống viết, song, ý tưởng về việc cho ra đời tác phẩm này vẫn chưa bao giờ ngưng lại.

Cách đây khoảng năm, sáu năm, bà nhận lời mời của Tập đoàn xuất bản Phượng Hoàng Giang Tô đến làm giám khảo để bình chọn ra 10 cuốn sách hay nhất năm; đặc biệt, khi được tiếp cận với tác phẩm phi hư cấu Gió thổi trên bãi bồi Hoa Tây khiến ý tưởng của ba mươi năm trước lại bắt đầu vươn mình và nảy mầm trong bà. Và bà bắt đầu hành trình đi thực tế về bãi bồi Hoa Tây ở Thành Đô và viết nên Vũ điệu của ong dại

Nhà văn Hoàng Bội Giai: Các tác phẩm văn học cần phải viết về hoàn cảnh khốn cùng của con người ảnh 2 Tác phẩm "Vũ điệu của ong dại" của nhà văn Hoàng Bội Giai vừa được dịch và xuất bản tại Việt Nam 
Tác phẩm lấy bối cảnh từ cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc. Trước câu chuyện có vẻ “hơi lớn” với thiếu nhi, nhà văn Hoàng Bội Giai cho rằng, các tác phẩm văn học cần phải viết về hoàn cảnh khốn cùng của con người, về cách con người vật lộn tìm đường sống trong tình cảnh tuyệt vọng để rồi làm ánh lên ánh hào quang của nhân cách và tình người. 

Cũng theo bà, đây là đề tài văn học hấp dẫn và có nhiều không gian để khám phá, để ngòi bút mặc sức tung hoành. Ngay cả đối với văn học thiếu nhi, đây cũng là một vùng đất hoang sơ có thể ươm mầm nhiều ý tưởng.

Nhà văn Hoàng Bội Giai: Các tác phẩm văn học cần phải viết về hoàn cảnh khốn cùng của con người ảnh 3 Nhà văn Hoàng Bội Giai là một tên tuổi nổi bật của văn học thiếu nhi Trung Quốc hiện nay 
Thông qua tác phẩm của mình, nhà văn mong muốn truyền tải rất nhiều thông điệp đến độc giả trẻ, trong đó, đáng chú ý là vai trò không thể thiếu của gia đình, giáo dục đối với nhân cách tốt đẹp và sự phát triển tâm hồn của trẻ em, vẻ đẹp của tình bạn và tình yêu, sức mạnh của lý tưởng và cả sự ấm áp đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình... 

“Khi trẻ em đọc cuốn sách này của tôi, tôi không hy vọng chúng có thể hiểu hết về nó, nếu chúng bị lay động bởi một khía cạnh bất kỳ nào đó thôi thì cũng đã là rất tốt rồi, đó chính là thành công của cuốn sách này”, nhà văn Hoàng Bội Giai chia sẻ. 

Tin cùng chuyên mục