Nhà khoa học Việt Nam được Nhật Bản vinh danh

Ngày 26-11, tại tỉnh Ibaraki, Hội đồng Nghiên cứu Nông - lâm - ngư nghiệp (AFFRC) thuộc Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản đã trao “Giải thưởng quốc tế Nhật Bản năm 2019 cho các nhà nghiên cứu nông nghiệp trẻ” cho nhà khoa học Mai Thị Ngần của Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam chúc mừng chị Mai Thị Ngần. Ảnh: Đào Thanh Tùng/Vietnam+
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam chúc mừng chị Mai Thị Ngần. Ảnh: Đào Thanh Tùng/Vietnam+

Chị Mai Thị Ngần (34 tuổi), là nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Miyazaki ở tỉnh Miyazaki, Nhật Bản. Chị Ngần được AFFRC trao giải thưởng trên nhờ công trình nghiên cứu phát triển phương pháp nhân gien đẳng nhiệt và hệ thống gộp mẫu trong chẩn đoán virus dịch tiêu chảy cấp ở heo một cách đơn giản, chính xác và tiết kiệm.

Theo chị Ngần, phương pháp này có thể áp dụng cho việc chẩn đoán nhiều loại bệnh dịch trên gia súc, gia cầm do các loại virus hoặc vi khuẩn khác gây ra. Trước khi sang Nhật Bản làm nghiên cứu sinh vào năm 2016, chị Ngần công tác tại Bộ môn vi sinh vật - truyền nhiễm, Khoa Thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục