Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 14-1, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Ảnh: ĐCSVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Ảnh: ĐCSVN

Đây là một trong những đơn vị nghệ thuật đầu tiên của Bộ VHTT-DL thực hiện việc tự chủ tài chính, kiên trì định hướng nghệ thuật theo khuynh hướng bảo tồn và phát huy những giá trị của nghệ thuật ca múa nhạc dân gian, truyền thống, vận dụng sáng tạo để có nhiều tác phẩm đạt chất lượng, đề cao giá trị thẩm mỹ phù hợp với nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTT-DL đã tặng bằng khen cho 32 cán bộ, văn nghệ sĩ.

Tin cùng chuyên mục