Nhà Bè phối hợp với vùng giáp ranh diễn tập ứng phó với dịch Covid-19

Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung yêu cầu xây dựng đầy đủ các tình huống và phối hợp với các địa bàn giáp ranh tổ chức diễn tập ứng phó với dịch Covid-19, nhất là với biến thể mới Omicron.

Sáng 17-12, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Nhà Bè (TPHCM) khóa 12 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 12.

Nhà Bè phối hợp với vùng giáp ranh diễn tập ứng phó với dịch Covid-19 ảnh 1   Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung nhấn mạnh, Ban chấp hành, chính quyền quận vừa chỉ đạo quyết liệt tập trung phát triển kinh tế - xã hội vừa triển khai phòng chống dịch Covid-19. Huyện Nhà Bè là 1 trong 4 quận, huyện đầu tiên được thành phố công nhận cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, làm tốt công tác an sinh xã hội và đến nay vẫn còn tiếp tục thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện tốt.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện cũng tiếp tục mở cửa linh hoạt sản xuất, kinh doanh và sinh kế người dân theo đúng lộ trình và tiêu chí phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhà Bè phối hợp với vùng giáp ranh diễn tập ứng phó với dịch Covid-19 ảnh 2 Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN

Về nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Huyện ủy Dương Thế Trung phân tích, biến thể mới mới Omicron có tốc độ lây lan gấp 500 lần chủng Delta, do đó, tất cả 7 xã, thị trấn thuộc huyện đều phải tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trước chủng mới Omicron. Các xã, thị trấn phải xây dựng kịch bản diễn tập phải linh hoạt hơn, đưa ra nhiều tình huống mới, chứ 2-3 tình huống là chưa đủ và chú ý tình huống xử lý, kếp hợp giữa địa bàn giáp ranh 2 xã, giáp ranh với tỉnh bạn để đề ra phương án xử lý.

Dự kiến ngày 23-12, xã Hiệp Phước tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trước biến thể  Omicron. Đây cũng là đơn vị đầu tiên ở huyện tổ chức diễn tập.

Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè chỉ đạo, vấn đề trọng tâm là từ nay đến Tết Nguyên đán phải làm tốt một số nhiệm vụ: Chăm lo tết cho người dân, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; Nắm tình hình về lo lương thưởng tết cho công nhân, người lao động trên địa bàn; Nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng và công tác đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm...

Trước đó, hội nghị đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022; báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nhà Bè phối hợp với vùng giáp ranh diễn tập ứng phó với dịch Covid-19 ảnh 3 Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước (người đứng) trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Triệu Đỗ Hồng Phước đã trình bày chương trình hành động và những giải pháp thực hiện, nhấn mạnh 3 trụ cột trong điều hành. Đó là: Xây dựng tính chuyên nghiệp, đẩy mạnh công nghệ thông tin; Chuyển đổi công nghệ số, số hóa trên các lĩnh vực; Cải cách hành chính, cải cách xã hội nhằm nâng cao đời sống người dân, quản lý xã hội, đô thị, việc làm...

Tin cùng chuyên mục