Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà học sinh, sinh viên dân tộc vùng biên giới Bình Phước

Ngày 14-4, đoàn công tác do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu, đã có chuyến thăm và trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã biên giới Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, giáp Vương quốc Campuchia, nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).

Dịp này, đoàn đã trao tặng 100 triệu đồng cho 50 em học sinh, sinh viên DTTS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Ninh (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng). Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng trao tặng 20 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh.

Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Thanh Dung, còn trao tặng Hội Khuyến học huyện Lộc Ninh 50 triệu đồng. 

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà học sinh, sinh viên dân tộc vùng biên giới Bình Phước ảnh 1 Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng quà học sinh là con em đồng bào DTTS xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh
Em Lâm Thị Lý Thủy, dân tộc Khmer, học sinh lớp 8A1 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh chia sẻ: “Hoàn cảnh của em và các bạn ở nơi biên giới này không ai giống ai. Hầu hết gia đình chúng em còn nhiều khó khăn nên rất mong các cơ quan, công ty, nhà hảo tâm, các cô chú quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ về vật chất, tinh thần với chúng em. Chúng em hứa sẽ cố gắng siêng năng học tập để sau này có công việc làm ổn định, không phải sống khó khăn như cuộc đời của cha mẹ”. 
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà học sinh, sinh viên dân tộc vùng biên giới Bình Phước ảnh 2 Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các thành viên đoàn công tác chụp hình lưu niệm với học sinh xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh
Cũng dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương mong muốn các em học sinh, sinh viên nhận được sự hỗ trợ sẽ cảm nhận rằng mình luôn được xã hội, cộng đồng quan tâm, chăm lo.
“Các em hãy tự tin, cố gắng nhiều hơn để đạt kết quả tốt trong học tập. Tương lai khi trưởng thành, các em có thể giúp gia đình và địa phương phát triển nhiều hơn”, bà Thanh Hương mong muốn.

Đây là hoạt động phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19-4.

Hoạt động ý nghĩa này được khởi phát từ nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và được duy trì suốt hơn 20 năm qua, đã mang đến điều kiện học tập cho hàng ngàn học sinh, sinh viên người DTTS khắp cả nước.

Tin cùng chuyên mục