Nguy cơ xảy ra nắng nóng cực đoan nhanh hơn

Hầu hết các quốc gia trên Trái đất có thể phải trải qua những đợt nắng nóng cực đoan với tần suất hai năm một lần vào năm 2030. Đây là kết quả một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Communications Earth and Environment số ra mới nhất.

Có đến 92% trong số 165 quốc gia được nghiên cứu có nguy cơ hứng chịu thời tiết nắng nóng cực đoan thường xuyên hơn. Trong thời kỳ tiền công nghiệp, cứ 100 năm thì có 1 năm trải qua tình trạng thời tiết nắng nóng cực đoan; đến năm 2030, tần suất sẽ tăng lên 2 năm/lần.

Tác giả chính của nghiên cứu trên, bà Lea Beusch thuộc Viện Khoa học khí hậu và khí quyển của Đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ), cho rằng, tác động lớn nhất của tình trạng nắng nóng cực đoan xảy ra thường xuyên hơn ở châu Phi, nơi chủ yếu là khí hậu nhiệt đới.

Tuy nhiên, mức tăng nhiệt độ nói chung cao nhất là ở những khu vực có vĩ độ cao ở phía Bắc, nơi ấm lên với tốc độ nhanh hơn các vùng nhiệt đới.

Tin cùng chuyên mục