Nguy cơ cho ngành sản xuất xe điện Đông Á

Biện pháp giảm thuế cho xe điện (EV) tại Mỹ có thể sẽ ngăn đầu tư của các công ty Nhật Bản trong tương lai và tác động đến tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, văn kiện vốn nhằm xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn trong bối cảnh Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quy định Mỹ sẽ cung cấp một khoản tín dụng thuế của chính phủ lên tới 7.500 USD cho mỗi người dân Mỹ mua xe điện lắp ráp tại khu vực Bắc Mỹ. Theo cảnh báo của chính phủ Nhật Bản, đạo luật này sẽ gây tổn hại lớn đến ngành sản xuất ô tô điện của các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc, bởi các mẫu xe điện được sản xuất ở nước ngoài rồi xuất khẩu sang Mỹ sẽ không còn được nhận trợ cấp như trước. Theo Reuters, chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách tham vấn tích cực với phía Mỹ về việc này.

Tin cùng chuyên mục