Nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa trở lại

Các cuộc đàm phán về an ninh biên giới Mỹ tiếp tục bế tắc sau khi giới lập pháp 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn chưa thể vượt qua những bất đồng về chính sách ngăn chặn người nhập cư. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn rất quyết tâm để xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn rất quyết tâm để xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Ảnh: AP

Theo thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Richard Shelby, các cuộc đàm phán nhằm tránh tái diễn một đợt đóng cửa chính phủ nữa vào ngày 15-2 hiện vẫn đang gặp bế tắc, khiến Chính phủ Mỹ chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ đóng cửa.

Trong một diễn biến khác, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện bang Minnesota, bà Amy Klobuchar, đã chính thức tham gia cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2020. Bà là thượng nghị sĩ thứ 5 và người phụ nữ thứ 4 tuyên bố “tranh đấu” với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua giành ngôi vị chủ Nhà Trắng. Theo bà Klubochar, người dân Mỹ đã mệt mỏi với việc đóng cửa chính phủ, chia rẽ và đối đầu. Nước Mỹ phải được dẫn dắt từ cơ hội chứ không phải từ sự hỗn loạn.

Tin cùng chuyên mục