Nguồn cung xăng dầu không thiếu

Trước diễn biến nhiều người dân tại một số địa phương đổ xô đi mua xăng dự trữ, đại diện Bộ Công thương khẳng định, nguồn cung trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Người dân đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ. Ảnh: TTXVN
Người dân đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ. Ảnh: TTXVN

 Do đó, Bộ Công thương khuyến cáo, người dân không mua xăng dầu tích trữ, chỉ mua xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường ngày; không đưa tin thiếu chính xác và không làm theo các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến việc mua tích trữ xăng dầu và nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, yêu cầu của các cấp có thẩm quyền về phòng chống dịch Covid-19.

Bởi việc mua tích trữ xăng dầu sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đe dọa tính mạng, tài sản của chính người mua tích trữ và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, việc tập trung đông người để mua xăng dầu có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục