Người vận động xây nhiều cầu, đường nhất Việt Nam

Ông Trịnh Văn Y, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục “Người có công trong việc vận động và hỗ trợ xây cầu - đường bê tông ở nông thôn với số lượng nhiều nhất”.
Ông Trịnh Văn Y (bìa phải) trong lần bàn giao cầu nông thôn năm 2020. Ảnh: TÍN HUY

Theo đó, ông Trịnh Văn Y đã vận động, hỗ trợ xây dựng cầu, đường, bê tông ở nông thôn với số lượng 2.500 cây cầu và 300 km đường lộ.

Trong đó, kinh phí do ông vận động tài trợ 70%, nhân dân đóng góp 20% (hiến đất, hoa màu, công lao động…)  và 10% đối ứng của ngân sách, góp phần xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre.

Ông Trịnh Văn Y (sinh năm 1942, tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Từ năm 1991-2001, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre. Sau khi về hưu cho đến nay, ông là Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre.

Năm 2009, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre.

Năm 2017, ông được Hội đồng bình chọn cấp Trung ương vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”...

Tin cùng chuyên mục