Người phụ nữ nhập cảnh trái phép ở quận Tân Phú âm tính với SARS-CoV-2

Sáng 1-1-2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, 24 mẫu xét nghiệm gồm ca nhập cảnh trái phép (là người phụ nữ được tìm thấy tối 31-12-2020) và 23 người có tiếp xúc với người phụ nữ này trong một khu nhà trọ ở quận Tân Phú, TPHCM đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Lực lượng chức năng phong toả khu vực có bệnh nhân mắc Covid-19 ở quận 9, ngày 29-12-2020
Lực lượng chức năng phong toả khu vực có bệnh nhân mắc Covid-19 ở quận 9, ngày 29-12-2020
Trước đó, tối ngày 31-12-2020, người phụ nữ nhập cảnh trái phép được lực lượng chức năng tìm thấy ở một khu nhà trọ tại quận Tân Phú, TPHCM.
Người phụ nữ này cùng với 2 người khác nhập cảnh trái phép cùng lúc với nhóm 6 người đã được cách ly y tế (trong đó có 4 trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân 1.440, 1.451, 1.452, 1.453).

Nhóm 3 người này đã có 1 người về Cà Mau bị phát hiện và đang được cách ly tại Cà Mau. 2 người di chuyển về TPHCM. Sau đó, 1 người đã đến khai báo y tế và được cách ly tại Tây Ninh. Như vậy lực lượng chức năng đã truy tìm được nhóm 3 người này và bước đầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

HCDC kêu gọi những người nhập cảnh trái phép: vì sức khỏe cộng đồng hãy mạnh dạn khai báo y tế để được giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc không khai báo y tế, cách ly y tế theo quy định có thể mang đến những nguy cơ rất lớn cho cộng đồng nếu không may các bạn mắc Covid- 19.

Tin cùng chuyên mục