Người Nhện bị buộc “chia tay” Disney

Vào năm 2015, Marvel và Sony đã ký hợp đồng chia sẻ nhân vật Spider Man (Người Nhện), vốn thuộc quyền sở hữu của Sony.

Điều này đồng nghĩa với việc Người Nhện có thể xuất hiện trong các bộ phim như Avengers của Marvel và ngược lại. Đổi lại, Disney - công ty sở hữu Hãng phim Marvel, sẽ được hưởng 5% lợi nhuận được thu về từ nhân vật này. Tuy vậy, trong vài tháng gần đây, hai bên đã có một số bất đồng về bản quyền nhân vật.

Người Nhện bị buộc “chia tay” Disney ảnh 1 Spider Man (Người Nhện)
Disney yêu cầu trong những bộ phim Người Nhện tiếp theo, số tiền thu về sẽ được chia đôi giữa 2 công ty. Sony đã không đồng ý và rút lại bản quyền của nhân vật Người Nhện, loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của anh khỏi vũ trụ phim Marvel.

Điều này không chỉ làm khó Disney, bởi nhân vật này đã chiếm một vị trí quan trọng trong loạt phim của họ, mà còn khiến fan của Người Nhện tức giận. Lý do chính là vì từ trước đến giờ, Sony đã bị các fan đánh giá là chuyên phá hỏng các series phim nổi tiếng. Diễn viên Jeremy Renner (vai Hawkeye) cũng đã bày tỏ lo ngại với Sony về vấn đề này trên tài khoản Instagram cá nhân của mình.

Tin cùng chuyên mục