Người Nga đang thấy hạnh phúc nhất từ năm 1990

Trung tâm điều tra dư luận toàn Nga (VTsIOM) vừa công bố một kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người Nga cảm thấy hạnh phúc đạt mức cao lịch sử trong nghiên cứu xã hội học từ năm 1990. 
Người Nga đang thấy hạnh phúc nhất từ năm 1990

Trung tâm điều tra dư luận toàn Nga (VTsIOM) vừa công bố một kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người Nga cảm thấy hạnh phúc đạt mức cao lịch sử trong nghiên cứu xã hội học từ năm 1990.

Các nhà xã hội học ghi nhận tỷ lệ hạnh phúc cao trong tất cả các nhóm nhân khẩu học xã hội. Tuy nhiên, VTsIOM lưu ý người trẻ trong độ tuổi 18-24 và những người thu nhập cao lạc quan hơn trong vấn đề này (tương ứng là 95% và 94%) so với người già (82% ở nhóm hơn 60 tuổi) và người có khó khăn về tài chính (63%).

Tin cùng chuyên mục