Người Mỹ chưa muốn mở cửa sớm nền kinh tế

Kết quả của một cuộc khảo sát do Đại học Monmouth tiến hành mới đây cho thấy, đa số người dân Mỹ được hỏi đã phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump kêu gọi chính quyền địa phương cũng như các tiểu bang mở cửa trở lại nền kinh tế nhằm ngăn chặn thiệt hại kinh tế. 

Có đến 63% người Mỹ lo lắng các bang sẽ dỡ bỏ các hạn chế quá nhanh khi chính phủ chưa đủ biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 này. Không ít người cho rằng thậm chí kể cả khi đất nước mở cửa trở lại, họ sẽ tiếp tục hạn chế tiếp xúc xã hội.

Tổng thống Donald Trump chính thức công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế. Ảnh: Fox Business
Liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ - Trung, ngày 8-5, trong cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, hai bên đã đồng ý phối hợp để tạo ra một môi trường thuận lợi nhằm thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đã đạt được đầu năm nay.  

Tin cùng chuyên mục