Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Vượt qua 36 thí sinh, người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương (23 tuổi, quê Đồng Nai) xuất sắc đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Vietnam). Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc (23 tuổi, quê Cần Thơ); Á hậu 2 thuộc người đẹp Nguyễn Phương Nhi (20 tuổi, quê Thanh Hoá). 

Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Ảnh: BTC

Tối 12-8, Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 diễn ra tại Quy Nhơn với sự tham dự của 37 thí sinh để tìm ra tân hoa hậu kế nhiệm Hoa hậu Lương Thùy Linh. 

Hoa hậu Thế giới Việt Nam là cuộc thi tìm kiếm đại diện tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Thế giới (Miss World). Tham dự đêm chung kết đặc biệt có sự xuất hiện của đoàn chủ tịch Hoa hậu Thế giới, đương kim Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawski, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Bên cạnh những màn thể hiện, tranh tài của các thí sinh, đêm chung kết mang tên “Sức sống Việt Nam” có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trình diễn như Lệ Quyên, Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Erik, Phương Mỹ Chi, Lona Kiều Loan - Mai Phương…

"Tôi vinh hạnh khi đến Việt Nam. Đến Việt Nam là giấc mơ và hôm nay tôi đã thực hiện được mong ước đó. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng con người Việt Nam ngay từ những ngày đầu bước chân đến. Trong đêm chung kết, tôi thực sự ấn tượng trước chương trình tổ chức chỉn chu, hoành tráng và các thiết kế rất đẹp của các nhà thiết kế Việt Nam. Các thí sinh thực sự rất đẹp, tài năng, xứng đáng kế tiếp bước những đại diện Việt Nam đã từng đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới  các năm trước đó” - Đương kim Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawski.
Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 2 Đương kim Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawski
Sân khấu có sức chứa 15.000 người đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Trong đêm thi, các thí sinh trải qua các phần thi như đồng diễn, trang phục áo dài, trang phục bikini, trang phục dạ hội, ứng xử… Dàn thí sinh năm nay có hình thể đẹp, kỹ năng trình diễn và sự chuẩn bị khá tốt. 

Cụ thể, trong phần thi đồng diễn trang phục áo dài, các thí sinh trình diễn 4 bộ sưu tập: BST Sơn kỳ thuỷ tú - NTK Bảo Bảo, BST Hoạ sắc thanh âm - NTK Thiện Khánh, BST Champa Fashitecture - NTK La Sen Vũ, BST Đất võ trời văn - NTK Song Toàn. Từ đây, ban tổ chức chọn ra top 20 thi trình diễn trang phục bikini để chọn ra top 10 thi trang phục dạ hội.

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 4 Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đồng diễn cùng top 37 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022
Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 6 Các thí sinh trình diễn áo dài
Top 10 trong trang phục bikini

Tiếp nối chương trình, ban tổ chức công bố Giải Người đẹp Nhân ái là người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 228) và top 4, top 2  thi ứng xử. Top 5 gồm các thí sinh: Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Phương Linh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thuỳ Linh.

Chung cuộc, trả lời xuất sắc tiếng Anh trong top 2 chung cuộc, người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Giải thưởng cho hoa hậu là 300 triệu đồng và vương miện mang tên Ocean Lotus - Đoá sen từ đại dương xanh thẳm.

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 8 Top 5 
Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 9 Tân hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 10 Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương trả lời ứng xử

Hoa hậu Mai Phương cao 1m7, số đo 3 vòng 82-62-90 cm. Cô hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Mai Phương còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể, khả năng ngoại ngữ tốt. Mai Phương từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2016, giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh 2017.

Ngay từ khi đăng ký tham dự cuộc thi, Mai Phương được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Trước thềm chung kết, Mai Phương chiến thắng giải Người đẹp Tài năng và liên tục vào top cao các phần thi phụ quan trọng như Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Thể thao, Người đẹp bản lĩnh… Mai Phương từng là Hoa khôi Trường Đại học Đồng Nai năm 2018; tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào tốp 5 chung cuộc với danh hiệu Người đẹp Nhân ái.

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 11 Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Mai Phương

Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc (23 tuổi, quê Cần Thơ) cao 1m85, số đo 3 vòng 85-62-95. Bảo Ngọc là thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật nhất cuộc thi.

Cô hiện là sinh viên Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM. Trước khi đăng quang, Bảo Ngọc chiến thắng giải Người đẹp Thời trang, giải Người đẹp Nhân ái. 

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 12 Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 13 Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trả lời ứng xử

Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi (quê Thanh Hoá) cao 1m70, số đo 3 vòng 81-57-89. Phương Nhi đang theo học ngành Luật Thương mại Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Cô cũng từng là thành viên của các dự án xã hội như Dự án Khuyến học Đom Đóm, Talkshow TEDx… Hoa hậu Phương Nhi còn chiến thắng giải Người có làn da đẹp nhất.

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 14
Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 15 Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi trong phần thi ứng xử

Trong đêm chung kết, ban tổ chức cũng trao 11 danh hiệu khác như: Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Biển, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời Trang, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp áo dài, Người có làn da đẹp nhất. Mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ảnh 16 Người đẹp Nam Em lọt top 10, nhận 2 giải thưởng phụ là Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Truyền thông

11 giải thưởng phụ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022:

1. Người đẹp nhân ái: Lê Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 228 

2. Người đẹp Truyền thông: Nguyễn Thị Lệ Nam Em - SBD 088

3. Người đẹp được yêu thích nhất: Nguyễn Thị Lệ Nam Em - SBD 

4. Người đẹp áo dài: Đặng Thị Kim Thoa - SBD 548

5. Người đẹp Du lịch: Nguyễn Thị Phương Linh - SBD 104

6. Người đẹp Thời trang: Lê Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 228 

7. Người đẹp Tài năng: Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 216

8. Người đẹp Thể thao: Phan Lê Hoàng An - SBD 018 

9. Người đẹp Biển: Nguyễn Khánh My - SBD 516

10. Người đẹp Bản lĩnh: Nguyễn Thuỳ Linh - SBD 182

11. Người có làn da đẹp nhất: Nguyễn Phương Nhi- SBD 116 

Tin cùng chuyên mục