Người dân truy đuổi, bắt 2 tên cướp giật ở TP Thủ Đức

Nghe tiếng hô “cướp, cướp…”, nhiều người dân vội đuổi theo 2 kẻ cướp giật. Sau 1 lúc truy đuổi, người dân bắt kịp và khống chế 2 kẻ cướp giật đưa về trụ sở công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an
Hai đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 12-1, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho hay, đang giữ hình sự với 2 đối tượng là Hà Văn Hiếu (SN 1999, ngụ TP Thủ Đức) và Phạm Minh Quốc (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tối 11-1, do không có tiền nên cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản. Sau đó, cả 2 điều khiển xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức (TPHCM) để "săn mồi".

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, khi cả 2 đi tới đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức thì nhìn thấy 1 thanh niên (22 tuổi) ngồi uống nước với bạn trên vỉa hè đường này và đang sử dụng điện thoại. Lúc này, cả 2 đi xe áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân vội hô hoán “cướp, cướp…”.

Nhiều người dân nghe tiếng hô hoán nên vội đuổi theo 2 kẻ cướp giật. Truy đuổi khoảng 500m thì người dân bắt kịp, chặn xe, khống chế 2 đối tượng cùng tang vật bàn giao cho công an. Tại công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục