Người dân trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, dự báo chiều tối nay lượng phương tiện tăng đột biến trở lại, do người dân bắt đầu rời quê đến TPHCM và các tỉnh miền Đông.
Cửa ngõ miền Đông Nam bộ lúc chiều tối ngày 2-5 khá thông thoáng. Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Sau lễ 30-4 và 1-5, nhiều người dân tại các tỉnh ĐBSCL bắt đầu rời quê đến TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... để chuẩn bị làm việc.

Clip: Người dân miền Tây rời quê sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ hơn 17 giờ ngày 2-5, trên tuyến Quốc 1 (đoạn TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hướng từ miền Tây đi TPHCM, lượng phương tiện đã tăng đột biến, hàng nghìn xe mô tô, ô tô, xe khách,... nối đuôi nhau rời quê, di chuyển khá chậm. Hướng ngược lại thông thoáng.
Người dân trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ lễ ảnh 2 Từ chiều 2-5, người dân từ các tỉnh miền Tây bắt đầu rời quê đến TPHCM và các tỉnh miền Đông. Ảnh: QUỐC AN

Tại khu vực phà Đình Khao (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đến hơn 17 giờ 40 phút, tình hình giao thông đảm bảo, dù phương tiện có tăng nhiều so với ngày hôm qua 1-5. 

Riêng nút giao Quốc lộ 30 (ngã ba An Thái Trung, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), lượng lớn phương tiện ô tô, xe tải, xe khách, container cũng đổ dồn về đây để vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi TPHCM khiến tình trạng giao thông quá tải. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang túc trực xuyên suốt phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn khu vực này.
Người dân trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ lễ ảnh 3 Hướng từ miền Tây đi TPHCM, các phương tiện di chuyển khá chậm để qua cầu Mỹ Thuận. Ảnh: QUỐC AN

Anh Thạch Sol (32 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, từ chiều cùng ngày, anh tranh thủ chở vợ và con nhỏ bằng xe máy rời quê đến tỉnh Bình Dương làm công nhân. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông nên anh khá vất vả mới qua được cầu Mỹ Thuận để tiếp tục hành trình.

Còn ông Phan Thanh Tiền (tài xế xe tải) chở hàng từ tỉnh Bạc Liêu đến TPHCM than thở: “Chiều nay, lượng phương tiện tăng đột biến trở lại, nhất là xe mô tô. Tại khu vực vòng xoay Trường An (Vĩnh Long) và ngã ba An Thái Trung (Tiền Giang), một số người thiếu ý thức điều khiển xe mô tô chạy loạn xạ, tiềm ẩn tai nạn giao thông, các tài xế ô tô phải hết sức chú ý và cẩn trọng khi qua khu vực này”.

Người dân trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ lễ ảnh 4 Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang túc trực xuyên suốt làm nhiệm vụ tại nút giao An Thái Trung. Ảnh: QUỐC AN

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, dự báo chiều tối nay lượng phương tiện tăng đột biến trở lại, do người dân bắt đầu rời quê đến TPHCM và các tỉnh miền Đông. Hiện, tại các điểm nóng đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ 24/24 để phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn. Đến hơn 19 giờ, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Quốc lộ 1 (qua Tiền Giang) vẫn đảm bảo.

>>Xem bản tiếng Anh tại đây

Tin cùng chuyên mục