Người dân TP Phan Thiết không được ra khỏi nhà buổi tối

Chủ tịch UBND TP Phan Thiết yêu cầu bắt đầu ngày 7-11, người dân trên địa bàn TP Phan Thiết không đi ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
Ngay sau khi nâng cấp độ dịch Covid-19 lên cấp 4 ("vùng đỏ"), UBND TP Phan Thiết đã có văn bản triển khai một số nội dung để phòng, chống dịch.
Sáng 7-11, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo cấp độ 4 trên địa bàn.
Văn bản nêu rõ, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Phan Thiết đang diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, triệt để hơn để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan dịch.
Do vậy, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết yêu cầu bắt đầu ngày 7-11, người dân trên địa bàn TP Phan Thiết không đi ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
Người dân TP Phan Thiết không được ra khỏi nhà buổi tối ảnh 1 Dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, người dân TP Phan Thiết không được ra khỏi nhà từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau
Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp: cấp cứu, cứu hỏa các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; cán bộ. phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật, xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh; các tiểu thương chợ đầu mối và trường hợp đặc biệt khác do TP Phan Thiết quy định.

Tính từ ngày 27-4 đến 18 giờ ngày 6-11, toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận  6.508 ca mắc Covid-19 (TP Phan Thiết: 2.659, La Gi: 1.999, Hàm Thuận Bắc: 680).

Chỉ tính riêng ngày 6-11, TP Phan Thiết đã ghi nhận 144 ca mắc, trong đó có 103 ca ngoài cộng đồng.
Hiện TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận đã nâng cấp độ dịch Covid-19 lên cấp 4 ("vùng đỏ").

Tin cùng chuyên mục