Người dân thuộc Dự án mở rộng quốc lộ 1A (Bình Định) vẫn chưa được bồi thường

Ngày 19-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã ký văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị sớm chi trả số tiền bồi thường trên 5,6 tỷ đồng hỗ trợ thu hồi gần 14.900m² ruộng đất bị sa bồi thủy phá của người dân tại thượng và hạ lưu các công trình thoát nước thuộc Dự án mở rộng quốc lộ 1A (QL1A), đoạn Km1125 - Km1153 (đoạn qua địa phận thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).
QL1A đoạn qua xã Cát Tân (huyện Phù Cát, Bình Định) vừa được khắc phục, nâng cấp lại bị hư hỏng nặng, ảnh chụp tháng 10-2020. Ảnh: NGỌC OAI
QL1A đoạn qua xã Cát Tân (huyện Phù Cát, Bình Định) vừa được khắc phục, nâng cấp lại bị hư hỏng nặng, ảnh chụp tháng 10-2020. Ảnh: NGỌC OAI

Dự án mở rộng QL1A đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định đưa vào khai thác từ tháng 10-2015. Trong quá trình thực hiện dự án đã phát sinh nhiều bất cập, tác động đến môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân khu vực.

Đặc biệt, tại phạm vi tuyến tránh đoạn qua các xã Hoài Châu Bắc, phường Tam Quan Bắc và thị trấn Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) phần lớn diện tích ruộng đất vốn canh tác lâu đời của người dân đều bị hệ thống thoát nước của QL1A phá hủy, gây sa bồi thủy phá, phải bỏ hoang không thể canh tác. Trước đó, nhiều lần Bình Định kiến nghị lên Bộ GTVT, song đến nay bộ này vẫn chưa xem xét, giải quyết dứt điểm khiến người dân rất bức xúc.

Như Báo SGGP đã liên tục phản ánh, liên quan đến dự án QL1A đoạn qua tỉnh Bình Định, Phú Yên từ khi đưa vào khai thác giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu 2016, sau đó liên tục phát sinh hàng loạt hư hỏng, xuống cấp.

Cuối năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này. Đến nay, công tác khắc phục các bất cập vẫn đang được nhà thầu, đơn vị thi công nỗ lực thực hiện, song nhiều đoạn tuyến vẫn chưa có giải pháp căn cơ, dứt điểm. 

Tin cùng chuyên mục