Người đàn ông dùng xăng đốt ki ốt khiến 2 mẹ con bị bỏng

Do ghen tuông nên Thảo khóa cửa ngoài ki ốt của chị A. rồi dùng xăng tạt vào bên trong và châm lửa đốt. Vụ việc khiến 2 mẹ con chị A. bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18-2, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đã bàn giao Nguyễn Duy Thảo (SN 1984, ngụ quận 12) cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, chị A. thuê ki ốt ở tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM sinh sống như vợ chồng với Thảo và con gái riêng 7 tuổi của chị này. Gần đây, Thảo và chị A. phát sinh nhiều mâu thuẫn do ghen tuông nên thường hay cãi vã.

Rạng sáng ngày 15-2, Thảo khoá cửa ngoài ki ốt của chị A. rồi dùng xăng tạt vào bên trong và châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm cả căn nhà. Người dân địa phương phát hiện nên dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và cứu chị A. cùng con gái ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, công an có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra. Biết không thoát tội, Thảo đã tới công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Riêng hai mẹ con chị A. bị bỏng đang được điều trị ở bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục