Người dân Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Ngày 19-4 (nhằm ngày 8-3 âm lịch), Ban Khánh tiết Đình làng An Hải (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để tưởng nhớ, tri ân công đức những hùng binh Đội Hoàng Sa năm xưa bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc ở 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngay từ sáng, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại Đình làng An Hải để tham dự lễ. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức với nhiều nghi lễ như Lễ cung nghinh, lễ yết, lễ rước thần và linh vị binh phu Hoàng Sa, lễ tế cổ truyền, lễ thả hình nhân.

Người dân Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ảnh 1 Ngay từ sáng sớm, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã được chuẩn bị nghiêm trang
Vào thế kỷ XVII, nhà Nguyễn đã tổ chức tuyển chọn những trai tráng khỏe mạnh, bơi giỏi của đảo Lý Sơn để sung vào Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thu lượm sản vật, đo đạc hành trình, vẽ bản đồ, cắm mốc khẳng định chủ quyền.

Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn (năm 1776) có ghi chép rằng: Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, đi bằng những chiếc thuyền câu nhỏ ra biển... Ở Lý Sơn có câu "Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai/ba khao lề thế lính Hoàng Sa”.

Người dân Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ảnh 2 Các nghi lễ được thực hiện trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Đình làng An Hải

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân những hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức hằng năm là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển đảo như cha ông ta đã làm.

Người dân Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ảnh 3 Hằng năm, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ quan trọng tại đảo Lý Sơn

Tin cùng chuyên mục