Người dân lựa chọn hỏa táng tăng hơn 50%

Tỷ lệ người dân ở Hà Nội lựa chọn hình thức hỏa táng đã tăng từ 6% (trước khi thực hiện chính sách năm 2010) lên 48% năm 2016 và hiện nay là 60%...

Ngày 20-8, UBND TP Hà Nội đã sơ kết 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng. Theo đó, chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng được Hà Nội thực hiện từ năm 2010. Đặc biệt từ năm 2016, Hà Nội đã đổi mới phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin vào thanh toán kinh phí hỗ trợ hỏa táng trực tiếp cho người dân ngay khi ký hợp đồng hỏa táng. Chính sách khuyến khích hỏa táng của Hà Nội được người dân đồng tình ủng hộ. Qua đó góp phần giảm chi phí hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Người dân lựa chọn hỏa táng tăng hơn 50% ảnh 1 Hà Nội có chính sách khuyến khích hỏa táng

Qua tổng hợp của Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, người dân sử dụng phần mềm hỏa táng, dịch vụ công trực tuyến khai tử (từ ngày 1-9-2016 đến 30-6-2019) là 40.811 hồ sơ, qua đó tiết kiệm cho người dân gần 5 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân lựa chọn hình thức hỏa táng đã tăng từ 6% (trước khi thực hiện chính sách năm 2010) lên 48% năm 2016 và hiện nay là 60%, gấp 2 lần so với Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng ban hành theo Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26-11-2013 của Chính phủ.

Dự kiến số người lựa chọn hình thức hỏa táng trong những năm tới tiếp tục tăng

Dự kiến, giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ hỏa táng của thành phố đạt khoảng 65%. Trước những kết quả đạt được, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị chức năng của thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng. Nâng cấp phần mềm hỗ trợ hỏa táng theo hướng liên thông để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tiếp cận.

Tin cùng chuyên mục