Người dân là chủ thể của công cuộc chống dịch

Chiều 18-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự buổi làm việc có Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao Ban Dân vận Trung ương, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã vận động, huy động thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời mong muốn Ban Dân vận Trung ương, MTTQ và các thành viên tiếp tục phát huy, với tinh thần “đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa; đã quyết tâm rồi, quyết tâm hơn nữa; đã nỗ lực rồi, nỗ lực hơn nữa” như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, để đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng nhận định, tình hình dịch Covid-19 hiện nay còn rất nghiêm trọng, gây tổn hại và ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống xã hội. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các cấp có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ… Do đó, Thủ tướng mong muốn Ban Dân vận Trung ương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các giải pháp để tham gia phòng, chống dịch hiệu quả hơn; cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được, phát huy hơn nữa mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thông qua các đoàn thể chính trị xã hội tham gia góp ý, phản biện.

“Người dân vừa là trung tâm và là chủ thể của công cuộc chống dịch. Mỗi cơ quan, đơn vị phải là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục