Người dân giao nộp súng đạn cùng nhiều hung khí được tặng gạo và nhu yếu phẩm

Công an TPHCM đã thông tin về việc Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 tổ chức phát động phong toàn dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ năm 2020.

Theo đó, thực hiện kế hoạch phát động phong trào toàn dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ năm 2020. Từ ngày 6-5-2020, Công an phường Nguyễn Thái Bình tổ chức tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ do người dân trên địa bàn đến giao nộp.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường Nguyễn Thái Bình phối hợp với Ban điều hành các khu phố, tổ dân phố tuyên truyền đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường tích cực tham gia phong trào toàn dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ; phổ biến kiến thức pháp luật, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ; đồng thời cảnh cáo, răn đe số đối tượng có biểu hiện vi phạm.

Ngay trong ngày đầu tiên, Công an phường Nguyễn Thái Bình đã thu giữ 1 cây súng K59, 36 viên đạn các loại, 6 cây mã tấu, 6 dao bấm, dao tự chế các loại, 1 cây côn nhị khúc, 3 cây tuýp sắt. Người dân đến giao nộp vũ khí, hung khí được tặng 1 phần quà là gạo và các nhu yếu phẩm trị với giá trị 250.000 đồng.

Người dân giao nộp súng đạn cùng nhiều hung khí được tặng gạo và nhu yếu phẩm ảnh 1 Tặng quà cho người dân đến giao nộp hung khí, vũ khí. Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian tới, Công an phường Nguyễn Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ trong toàn thể nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Người dân giao nộp súng đạn cùng nhiều hung khí được tặng gạo và nhu yếu phẩm ảnh 2 Số hung khí, vũ khí do người dân giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp

Tin cùng chuyên mục