Cá thể tê tê vàng này là con non, nặng khoảng 0,3kg, được gia đình bà Trần Thị Như (xã Hoài Châu) phát hiện trong lúc đang làm trên rẫy. Ngay khi tiếp nhận, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã liên hệ với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận cứu hộ, chăm sóc.
Tê tê vàng thường sống chủ yếu tại miền Bắc, miền Trung (Việt Nam) và nhiều nước khu vực Nam Á. Đây là loài động vật có vú, sở hữu hệ vảy sừng cứng xếp chồng, đào hang rất nhanh để ở. Tuy chưa có bằng chứng khoa học nào, song ở nhiều nước, người dân quan niệm thịt và vảy của tê tê rất có giá trị về y học, tại các chợ đen chúng được mua bán với giá rất cao.
Ngày nay, tê tê vàng cũng như các loài tê tê khác đều được đưa vào danh mục sách cấm theo Công ước quốc tế CITES. Tháng 11-2010, tê tê được thêm vào danh sách các động vật có vú khác biệt về mặt di truyền và có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Tại Việt Nam, các họ của tê tê được Nhà nước đưa vào nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm IB cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tin cùng chuyên mục

Xác minh tình trạng 1 phương tiện có 2 tài khoản trả phí điện tử không dừng

TPHCM trồng cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa gửi tặng

Đêm nay 8-8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ gây mưa

Thi công trở lại dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trong quý 3

Quảng Bình: Cứu 8 thuyền viên chìm tàu cách cửa Roòn 11 hải lý

Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, công khai một số vụ tội phạm công nghệ cao điển hình

Chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng

Đi thăm em gái, cụ bà bị nước lũ cuốn trôi
