Người dân chung cư tập chữa cháy và cứu nạn

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) vừa phối hợp Ban Quản lý chung cư Phú Hưng Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tình huống giả định cháy do vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy, gây cháy tại căn hộ ở tầng 8 chung cư. Trong khu vực cháy, chất cháy chủ yếu là hàng hóa, bao bì các loại, bàn ghế, các thiết bị tiêu thụ điện...

Khi cháy tỏa ra nhiều khói, nhiệt lượng cao, có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ khu vực siêu thị tầng trệt và cháy lan các khu vực khác nếu không cứu chữa kịp thời.

Do đám cháy xảy ra ban ngày, số lượng khách và cư dân đông nên xảy ra tình trạng hỗn loạn, chen lấn xô đẩy, dẫm đạp lên nhau, sẽ có nhiều người bị kẹt trong khu vực cháy. 

Lực lượng tại chỗ của chung cư gồm 20 đội viên đã được tập huấn nghiệp vụ PCCC, triển khai hệ thống chữa cháy, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và di chuyển tài sản.

Đồng thời gọi điện báo cháy theo số 114, phát loa yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy, tham gia duy trì an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường… 

Sau khoảng 30 phút, cuộc thực tập tại chung cư khép lại thành công, đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra. Trước đó, Công an quận Gò Vấp đã tổ chức tuyên truyền công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ với sự tham dự của đông đảo cư dân chung cư Phú Hưng Phát.

Tin cùng chuyên mục