Người Đà Nẵng hối hả mua vật dụng chằng chống nhà cửa

Ngày 26-9, tại các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Hải Châu.., người dân hối hả đi mua các loại vật dụng để chèn chống nhà cửa, phòng chống bão số 4 (bão Noru). 

Các cửa hàng vật liệu xây dựng tại đường Nguyễn Trãi (quận Hải Châu) vẫn tấp nập khách ra vào
Các cửa hàng vật liệu xây dựng tại đường Nguyễn Trãi (quận Hải Châu) vẫn tấp nập khách ra vào

Theo ghi nhận, đến chiều tối cùng ngày, tại các cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng (quận Hải Châu),... tấp nập người mua vật dụng để chằng chống bão. 

Nhiều người dân cho biết, dự báo TP Đà Nẵng có thể là địa phương có tâm bão đi qua nên rất lo lắng do ở khu nhà trọ, khu nhà cấp 4,.... Họ tranh thủ mua bao cát, thép về giằng lại mái nhà và các cánh cửa; mua sắm thêm các thiết bị điện sạc pin, pin dự phòng... để đề phòng trường hợp mất điện kéo dài sau bão. 
Người dân chủ yếu mua dây thừng, dây cáp,.. để neo giữ các vật dụng thiết yếu trong nhà
Nhiều người mua dây cáp giằng mái tôn với số lượng lớn, cứ một người mua ít nhất gần chục mét
Một số người dân mua keo để bịp chặt những lỗ thủng mái tôn
Người Đà Nẵng hối hả mua vật dụng chằng chống nhà cửa ảnh 4 Một số ngư dân mua thêm vật dụng để gia cố tàu thuyền 
Người Đà Nẵng hối hả mua vật dụng chằng chống nhà cửa ảnh 5 Tại cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), người dân đổ xô mua bao tải để chằng chống nhà cửa
Người Đà Nẵng hối hả mua vật dụng chằng chống nhà cửa ảnh 6 Giá bao tải từ 5.000-10.000 đồng/cái tùy loại
Người Đà Nẵng hối hả mua vật dụng chằng chống nhà cửa ảnh 7 Nhiều người dân nán lại khá lâu để lựa chọn loại thép, dây chằng mái tôn 

Tin cùng chuyên mục