Người bạn đến ngủ nhờ, tiện tay lấy hủ vàng của gia chủ

Hai vợ chồng phát hiện hủ vàng trị giá hơn 100 triệu đồng biến mất nên đã trình báo Công an. Bằng nghiệp vụ, Công an xác định kẻ trộm chính là người bạn của 2 vợ chồng.
Hình minh hoạ. Ảnh : Ineternet.
Hình minh hoạ. Ảnh : Ineternet.

Ngày 11-5, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 9-5, chị N.M.D (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bến Tre, trú ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) phát hiện hủ vàng bằng nhựa chứa nhiều vàng của gia đình cất dưới tủ bếp trong căn nhà mình ở bị mất nên đã tới công an trình báo.

Chị D. trình báo tài sản bị mất gồm có: 26 vòng đeo tay vàng 18K (15,25 chỉ), 1 dây chuyền vàng 18K (1,89 chỉ), 1 nhẫn vàng 18K (1,87 chỉ) và 3 nhẫn vàng 9999 (1,5 lượng). Tổng tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. 

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Bằng nghiệp vụ, Công an xác định kẻ trộm hủ vàng của 2 vợ chồng chị D. là Phước (người bạn thân của chồng chị D.) nên đã mời tới trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phước khai nhận hành vi trộm cắp hủ vàng chứa hơn 100 triệu đồng của 2 vợ chồng chị D.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 5-5, Phước đến nhà vợ chồng chị D. chơi và ngủ nhờ. 

Lợi dụng sơ hở của vợ chồng chị D., Phước lấy trộm và giấu trong áo khoác. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phước nói vợ chồng chị D. mở cửa ra về và đem số vàng trên đi. 

Sau đó, Phước đem bán 2 vòng đeo tay vàng 18K, 1 nhẫn vàng 9999 tại khu vực quận Bình Tân với giá hơn 19 triệu đồng. Số tiền bán vàng, Phước dùng để trả nợ. Số vàng còn lại, Phước đem cất giấu. Từ lời khai của Phước, Công an đã tiến hành thu hồi số vàng còn lại.

Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý

Tin cùng chuyên mục