Ngực lõm sâu, hoại tử vì tiêm silicon dạng lỏng

Sáng 26-4, Bệnh viện Thẩm mỹ JW thông tin, vừa phẫu thuật nạo vét thành công các khối silicon đóng vón cục, cắt lọc mô hoại tử, tạo hình khép lỗ thủng trên ngực phải cho bệnh nhân N.T.T.H., (40 tuổi, ngụ TPHCM) do nâng ngực bằng phương pháp tiêm silicon dạng lỏng ở Trung Quốc.
Các bác sĩ đang tiến hành nạo vét khối Silicon đóng cục trong ngực bệnh nhân. Ảnh BVCC
Các bác sĩ đang tiến hành nạo vét khối Silicon đóng cục trong ngực bệnh nhân. Ảnh BVCC

Trước đó, ngày 24-4, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngực bên phải đau nhiều với một lổ thủng sâu, vùng da ngực bị hoại tử nham nhở gần 6cm², máu và chất dịch lạ tuôn ra liên tục.

Qua khai thác bệnh sử, chị H. cho biết, đã 2 lần nâng ngực bằng phương pháp tiêm silicon dạng lỏng ở Trung Quốc. Lần đầu cách đây khoảng 20 năm, sau khi tiêm silicon được một thời gian dài thì thấy vẫn chưa hài lòng nên đã quyết định tiêm lần hai (sau đó 5 năm) cũng tại Trung Quốc.

Trong đầu năm nay, bỗng dưng ngực phải ngày càng căng cứng và xuất hiện nhiều đốm màu tím, chúng ngày càng sậm màu. Điển hình nhất là cả tháng nay ngực xuất hiện 1 lổ thủng sâu, to và miệng vết thương liên tục chảy dịch vàng đục, cộng với việc quá đau nhức nên chị H., quyết định đi khám.

Ngay sau khi thăm khám, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung và ekip nhận định đây là trường hợp hoại tử ngực do tiêm silicon lỏng nên cần phải cấp cứu khẩn cấp. Do trước đó, bệnh nhân đã tiêm silicon lỏng vào vùng ngực để ngực to hơn. Tuy nhiên, vì tiêm silicon quá nhiều và mũi tiêm quá sâu, nên đã chọc thẳng vào cả mô tuyến và cơ ngực. Hậu quả là tạo thành các khối u xơ cứng và các khối áp-xe quá to nên phá hủy thành ngực, các mô mềm tạo thành "lỗ rò lớn ngoài da".   
Silicon đã ngấm vào các mô mỡ và mạch máu, gây ra hoại tử và biến chứng nặng nề, nó khiến vùng ngực bị đâm thủng và vùng da bị hoại tử, khó xác định ranh giới mô tuyến, mô cơ với silicon.
Sau hơn 5 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã được việc nạo vét các khối silicon đóng vón cục, cắt lọc mô hoại tử, tạo hình khép lỗ thủng trên ngực phải. Sau ca phẫu thuật, hiện tại sức khỏe chị H. đã ổn định và được tiếp tục tiêm truyền kháng sinh trong 1 tuần để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Theo bác sĩ Tú Dung, làm đẹp bằng chất làm đầy nói chung, hay nâng ngực bằng phương pháp tiêm silicon lỏng nói riêng, từ lâu đã bị cấm. Vì chúng gây ra nhiều tác dụng phụ và những biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, khi quyết định tiêm chất gì vào cơ thể mình thì chị em nên tìm hiểu kỹ để tránh tiền mất, tật mang.

Ngoài ra, khi có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ nên chọn các cơ sở thẩm mỹ được phép phẫu thuật, chọn bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, có chuyên môn và phải thực hiện phẫu thuật trong một bệnh viện đầy đủ cơ sở vật chất.

Tin cùng chuyên mục