Ngư dân trúng đậm ốc xoắn, sò bi

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, hơn 2 tuần trở lại đây, nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa... liên tiếp trúng đậm ốc xoắn và sò bi với số lượng lớn tại vùng biển Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 2-3 hải lý.

Bình quân mỗi ngày có 25-30 tàu thuyền các loại, mỗi tàu đánh bắt được từ 1,2 - 3 tấn ốc xoắn, sò bi, vào cập bến cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bán với giá dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/kg.

Ngay sau đó, các thương lái huy động ô tô tải đến tận bến cảng thu mua hết tại chỗ, vận chuyển vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ. Ốc xoắn thường được sử dụng để chế biến làm thực phẩm, còn sò bi chủ yếu làm thức ăn cho tôm hùm. Việc liên tiếp trúng đậm ốc xoắn, sò bi và bán được giá không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể, mà còn tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động khác trên bờ.

Tin cùng chuyên mục