Ngư dân rao bán tàu vì đánh bắt không hiệu quả

Hiện nay, do đánh bắt không hiệu quả, nhiều ngư dân ở tỉnh Nghệ An đã và đang phải rao bán bán tàu cá.

         

Một con tàu tại bến cá Quỳnh Lập bị bỏ bê, hư hỏng sau một thời gian dài nằm bờ. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo ghi nhận tại xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), nơi có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của Nghệ An, từ tháng 10-2021 đến nay đã có 15 con tàu phải bán.

Ông Phan Văn Hải, Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Lập lý giải, do tình hình dịch Covid-19 kéo dài, ngư trường cạn kiệt, lao động đi biển khan hiếm và đặc biệt giá dầu tăng cao khiến các chuyến biển thua lỗ, vì vậy nhiều chủ tàu không thể cầm cự được nên đành phải bán tàu.

Tại xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu), do bán cho người địa phương không được nên một số chủ tàu phải rao bán trên… Facebook. Hiện tại có 6-7 tàu đang được rao bán nhưng chưa có người mua.

Tại xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) hiện chỉ còn 17 tàu dài trên 15m, giảm một nửa so với năm 2018.

Tin cùng chuyên mục