Ngư dân chôn cất con cá voi nặng trên 15 tấn

Con cá voi hay còn gọi làcá Ông nặng trên 15 tấn trôi dạt vào vùng biển Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã được ngư dân địa phương tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Trưa 15-5, ngư dân làng chài Mũi Né đã tổ chức mai táng con cá voi nặng trên 15 tấn trôi dạt vào cùng biển địa phương theo nghi thức của ngư dân vùng biển.  

Trước đó, chiều 14-5, tàu BTH 99530Ts do ông Lê Văn Phụng (33 tuổi, ngụ phường Mũi Né, TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề trên biển thì phát hiện xác con cá voi dài khoảng 13m, bề ngang khoảng 3m đang trôi trên biển cách Mũi Né 17 hải lý về phía Tây Nam. Ngay sau khi phát hiện, thuyền trưởng Phụng và ngư dân trên tàu đã lai dắt con cá voi này vào bờ.

Con cá Ông nặng trên 15 tấn trôi vào biển Mũi Né.
Ngư dân chôn cất con cá voi nặng trên 15 tấn ảnh 2
 
Ngư dân chôn cất con cá voi nặng trên 15 tấn ảnh 3
Ngư dân chôn cất con cá voi nặng trên 15 tấn ảnh 4 Do quá nặng,  ngư dân phải dùng 2 xe cẩu để di chuyển 
Ngư dân chôn cất con cá voi nặng trên 15 tấn ảnh 5 Ngư dân tổ chức nghi thức để chôn cất con cá voi này.

Theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển, cá voi thường giúp che chở tàu thuyền của ngư dân khi hoạt động trên biển, nên ngư dân làng chài Mũi Né tổ chức nghi lễ chôn cất con cá voi này theo phong tục địa phương. 

Tin cùng chuyên mục