Ngôi mộ bị san ủi làm bãi đậu xe là của vợ vua Tự Đức

Chiều 4-7, PGS-TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên - Huế khẳng định, ngôi mộ bị san ủi làm bãi đậu xe tại phường Thủy Xuân, TP Huế là nơi an nghỉ của vợ vua Tự Đức (1802-1945).
Tấm bia khắc chữ “Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị, Thụy Thục Thuận Chi Mộ”
Tấm bia khắc chữ “Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị, Thụy Thục Thuận Chi Mộ”
Theo đó, bài vị bà Tài nhân họ Lê đang thờ trong lăng vua Tự Đức trùng khớp với nội dung khắc trên tấm bia đá được tìm thấy tại khu vực triển khai Dự án Bãi đậu xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh, do Công ty TNHH Thương mại Chuỗi Giá Trị là chủ đầu tư.
Ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước, cho biết sẽ tiến hành xây tạm một ngôi mộ ngay tại vị trí lăng mộ bà Tài nhân họ Lê đã bị san ủi để làm nơi hương khói, còn việc di dời hay không thì phải chờ quyết định cuối cùng từ phía lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
“Dưới lăng mộ đã bị san ủi có thể chưa bị xâm phạm nên nguyện vọng của Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước là muốn xây dựng lại lăng mộ của bà ngay tại vị trí cũ”, ông Giáp nói.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND TP Huế và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang họp bàn để sớm đưa ra phương án trong việc xử lý vụ việc nói trên.

Tin cùng chuyên mục