Ngoại trưởng Nga cảnh báo về thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ngày 7-2, tuyên bố Nga sẽ kiên trì thuyết phục tất cả các bên tự nguyện thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân với Iran này có nguy cơ đổ vỡ.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ông Lavrov cảnh báo, sự đổ vỡ của thỏa thuận này sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực và khó lường đối với toàn bộ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu cũng như toàn bộ hệ thống trật tự quốc tế. Việc Mỹ yêu cầu nghiên cứu thay đổi JCOPA theo hướng của Mỹ sẽ không được Tehran chấp nhận bởi sự cân bằng đạt được trong khuôn khổ JCPOA rất mong manh.

Trong một diễn biến khác, trong năm 2017, Tập đoàn chuyên xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự Nga (Rosoboronexport) đã ký nhiều hợp đồng vũ khí có tổng giá trị gần 15 tỷ USD với 53 nước trên thế giới, bất chấp “áp lực chưa từng có” từ một loạt nước phương Tây và sự cạnh tranh không lành mạnh của những nước này.

Tin cùng chuyên mục