Ngoại trưởng Mỹ hủy chuyến thăm Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột hủy bỏ chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng nỗ lực để Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân đã bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên hồi tháng 6. Theo Reuters, chuyến thăm dự kiến của ông Pompeo có thể đợi cho đến sau khi Washington và Bắc Kinh giải quyết xong tranh chấp thương mại. Viết trên Twitter, ông Trump cho rằng quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang khó khăn, vì vậy ông  không tin rằng Bắc Kinh sẽ giúp đỡ quá trình loại bỏ hạt nhân của Triều Tiên như trước đây. Mặc dù vậy, ông Trump vẫn giữ quan điểm có thêm hội nghị thượng đỉnh thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Trong một diễn biến khác, ngày 25-8, Tổng thống Donald Trump quyết định tiếp tục cắt hơn 200 triệu USD viện trợ cho người dân Palestine ở Dải Gaza  và Bờ Tây.  

Tin cùng chuyên mục